Kết quả tìm kiếm cho "với 1.161 ca"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 385
Ngày 24/9, đại diện Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, trong tuần qua, tiến độ tiêm vaccine sởi tại Thành phố tăng gấp 2,4 lần so với tuần trước đó, nhờ vậy, dịch sởi tại Thành phố cũng đang có dấu hiệu chững lại.
Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cho biết, dự kiến, toàn tỉnh Quảng Ninh sẽ được cấp điện trở lại vào ngày 20/9.
Chiều 6/9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã trực tiếp thị sát, kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó bão số 3 tại Quảng Ninh, Hải Phòng.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng chủ lực của ngành nông nghiệp trong 8 tháng năm 2024 đều cao hơn cùng kỳ năm trước.
Giá dầu thế giới sáng nay giảm mạnh so với đầu giờ sáng qua, tính chung trong tuần giá dầu giảm khoảng 2%.
Cùng với sự phát triển của công nghệ, điện thoại di động (ĐTDĐ) trở thành vật bất ly thân của rất nhiều người. Bên cạnh những lợi ích tiện dụng, thiết bị này có thể gây nghiện, ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe tinh thần và cuộc sống, nếu người dùng sử dụng không đúng cách.
Tỷ giá USD hôm nay (1-8): Rạng sáng 1-8-2024, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 2 đồng, hiện ở mức 24.255 đồng.
Trận đấu được nhận định có thể là lần cuối cùng Novak Djokovic và Rafael Nadal gặp nhau ở giải chuyên nghiệp tại vòng 2 nội dung đơn nam môn quần vợt Olympic Paris 2024 dự kiến sẽ diễn ra vào đêm 29/7 (theo giờ Việt Nam).
Ở bảng xếp hạng FIFA tháng 7/2024, Tây Ban Nha thăng tiến mạnh mẽ khi leo từ vị trí thứ 8 lên top 3, Argentina tiếp tục đứng đầu còn Việt Nam cũng tăng 1 bậc.
Hiện nay, tình hình các loại tội phạm diễn ra phức tạp, sử dụng nhiều thủ đoạn, hoạt động tinh vi. Để phòng ngừa các loại tội phạm, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) đã cảnh báo người dân biết một số phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, để có biện pháp phòng ngừa.
Tỷ giá USD hôm nay (2-7): Rạng sáng 2-7-2024, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 8 đồng, hiện ở mức 24.252 đồng.
Có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 6 tháng, Luật Nhà ở 2023 có nhiều quy định mới. Trong đó, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh Việt Nam được sở hữu nhà ở, nếu còn giữ quốc tịch sẽ được bảo đảm đầy đủ quyền như cá nhân trong nước.